Tàu chiến Anh 'hết đát' trưng dụng làm bia tập bắn

Hết thời hạn phục vụ, tàu chiến thường được phá dỡ hoặc biến thành tàu mục tiêu để tập bắn, tàu chiến HMS Boxer của Anh là một ví dụ.
Tàu chiến Anh 'hết đát' trưng dụng làm bia tập bắn ảnh 1

HMS Boxer (F92) là một chiếc tàu chiến tên lửa thuộc lớp Type 22 do nhà máy đóng tàu Yarrow đóng vào năm 1979, chính thức biên chế năm 1983. Con tàu có lượng giãn nước 4.800 tấn, dài 146,5m, trang bị 12 tên lửa đối không Sea Wolf, 4 tên lửa diệt hạm Exocet, 2 pháo 30mm, 2 pháo 20mm và 2 trực thăng săn ngầm Lynx MK 8.

Tàu chiến Anh 'hết đát' trưng dụng làm bia tập bắn ảnh 2

Tàu chiến Hải quân Anh HMS Boxer (F92) chính thức ngừng hoạt động ngày 4/8/1999, thay vì được tháo dỡ nó được kéo ra biển làm tàu mục tiêu trong một cuộc tập trận năm 2004.

Tàu chiến Anh 'hết đát' trưng dụng làm bia tập bắn ảnh 3

Các tàu chiến khác của Hải quân Hoàng gia Anh đã sử dụng tên lửa diệt hạm và ngư lôi để đánh chìm chiếc HMS Boxer. Trong ảnh là phần thân tàu Boxer bị đục một lỗ to.

Tàu chiến Anh 'hết đát' trưng dụng làm bia tập bắn ảnh 4

Thân tàu bị ngư lôi đánh chìm.

Tàu chiến Anh 'hết đát' trưng dụng làm bia tập bắn ảnh 5

Phần hư hại nặng nề nhất trên tàu chiến HMS Boxer là hangar chứa trực thăng.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG