Tàu Hải quân cứu 7 ngư dân

Tàu của Hải đoàn 129 lai dắt tàu cá BĐ 96801 TS về đất liền sáng 24/11. Ảnh: TC.
Tàu của Hải đoàn 129 lai dắt tàu cá BĐ 96801 TS về đất liền sáng 24/11. Ảnh: TC.
TP - Sáng 25/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thủ tục đưa 7 ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây (Trường Sa) về Hoài Nhơn, Bình Định.

Ông Nguyễn Đức Toàn, thuyền trưởng tàu cá BĐ 96801 TS, rưng rưng nước mắt nói trước khi lên xe về Bình Định “Chúng tôi cảm ơn các chiến sĩ Hải quân, Biên phòng. Nếu không có các anh, chúng tôi đã bỏ mạng ở biển rồi”.

Ông Toàn kể, ngày 18/11, tàu cá BĐ 96801 TS chở 7 ngư dân đang câu cá ngừ đại dương tại đảo Đá Tây A thì bị vỡ lốc máy không khắc phục được, trong khi sóng to gió lớn cấp 7.

Nhận được tin khẩn, tàu Biển Đông 20 (HQ-712) và tàu HQ 739 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân nhanh chóng đi cứu hộ tàu BĐ 96801 TS, tổ chức đón ngư dân lên tàu và lai dắt về đất liền sáng 24/11. Từ đầu năm 2014 đến nay, các tàu của Hải đoàn đã cứu hộ 7 tàu cá, 94 ngư dân an toàn.


* Ngày 25/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu ngư dân Phạm Văn Triển (55 tuổi, quê Quảng Trị) làm việc trên tàu cá QT-90036Ts. Sáng 25/11, khi tàu đang đánh bắt hải sản cách Hải Phòng 36 hải lý, ông Triển bị tăng huyết áp, tê liệt 1 cánh tay, 1 chân và méo miệng, có thể bị tai biến mạch máu não.

Trung tâm hướng dẫn các biện pháp sơ cứu từ xa và yêu cầu tàu chạy về hướng Hải Phòng, đồng thời điều động ca nô đi cứu nạn. Đến 11 giờ 40 cùng ngày, ca nô tiếp cận tàu QT-90036Ts, sơ cứu và đưa ông Triển về bệnh viện ở Hải Phòng.


MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.