Tàu Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ghé Đà Nẵng

Lễ đón tiếp thủy thủ đoàn tàu Kojima
Lễ đón tiếp thủy thủ đoàn tàu Kojima
TPO - Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 25-29/7.

Sáng 25/7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản chở 91 thủy thủ, học viên, do thuyền trưởng Nanaura Hiroyuki dẫn đầu đã cập cảng Đà Nẵng. 

Tham dự lễ đón chính thức có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Đây là chuyến viếng thăm thứ 4 của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và là chuyến thăm thứ 2 của tàu Kojima nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản.

Tàu Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ghé Đà Nẵng ảnh 1

Tàu Kojima neo đậu tại cảng Đà Nẵng

Tàu Kojima có tổng chiều dài 115m, tải trọng 3.000 tấn, với tốc độ 18 hải lý/h. Tàu sẽ ở lại Đà Nẵng đến 27/7. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ tàu Kojima dự kiến sẽ di chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Vùng 2 Cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC), giao lưu thể thao với cán bộ cảnh sát biển Việt Nam.

 

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.