Tàu ngầm hạt nhân Mỹ sẽ cập cảng Hàn Quốc hôm nay

Tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy
Tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy
TPO - Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, USS Michigan – tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường – sẽ được đưa vào cảng Hàn Quốc vào hôm nay (ngày 25/4).

CNN đưa tin, tàu ngầm của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ cập cảng tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc, vào cùng ngày Bình Nhưỡng kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Được biết, một cuộc gọi đã được thực hiện để tạm dừng các hoạt động thường nhật tại cảng biển trên. Thông tin về trạm dừng của USS Michigan lần đầu tiên được tiết lộ qua tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc.

USS Michigan sẽ không tham gia các cuộc tập trận chung. Sự hiện hiện của nó trong khu vực có ý nghĩa gửi thông điệp mạnh mẽ đến Bình Nhưỡng.

Vị quan chức quốc phòng Mỹ mô tả động thái trên là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngoại giao ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ đang gửi một “hạm đội” và tàu ngầm tới khu vực Bán đảo Triều Tiên. “Chúng tôi đang gửi một đội chiến binh. Chúng tôi có tàu ngầm, rất uy lực, uy lực hơn tàu sân bay. Đó là điều tôi có thể nói với bạn”, ông Trump nói với phóng viên CNN.

Được trang bị tên lửa chiến thuật và hệ thống liên lạc tiên tiến, Michigan là một trong 4 tàu ngầm của Hải quân Mỹ được sử dụng như một tàu ngầm tên lửa đạn đạo. USS Michigan sở hữu tên lửa hạt nhân, một phần của chương trình ngăn chặn vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Michigan đến Busan sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ đánh chìm tàu sân bay USS Carl Vinson vào Chủ Nhật (23/4) vừa qua. Hiện tại, tàu sân bay Mỹ đang tập trận chung với hai tàu trục khu của Nhật ở tây Thái Bình Dương.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG