Tàu ngầm hạt nhân Nga tập phóng ngư lôi vào nhau

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Yuri Dolgoruky của Nga. Ảnh: Sputnik.
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Yuri Dolgoruky của Nga. Ảnh: Sputnik.
Hai tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất của hải quân Nga phóng ngư lôi không có đầu đạn trong cuộc tập trận đối kháng trên biển.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Obninsk lớp Schuka và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Yuri Dolgoruky lớp Borei của hải quân Nga ngày 10/3 tiến hành cuộc tập trận đối kháng, bắn đạn thật trên biển Barent, theo National Interest.

Trong bài tập, hai chiếc tàu ngầm thực hành phóng ngư lôi trực tiếp vào nhau để kiểm tra độ cơ động và khả năng phòng thủ trong chiến đấu.

"Thủy thủ tàu ngầm tên lửa chiến lược Yuri Dolgoruky và tàu ngầm hạt nhân đa năng Obninsk thực hiện huấn luyện tiêu diệt mục tiêu nổi, trong đó có tình huống giả định đối đầu trực tiếp", phát ngôn viên Hạm đội Biển Bắc của Nga cho biết. 

Theo TASS, ngư lôi được bắn ra từ hai tàu đã được điều chỉnh giảm tốc độ và không gắn đầu đạn. Sau khi kết thúc bài tập, các ngư lôi này sẽ được canô chuyên săn tìm ngư lôi vớt lên.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.