Tàu ngầm Nga hủy diệt mục tiêu mặt đất

Tàu ngầm Novorossiysk thuộc Hạm đội Biển Đen
Tàu ngầm Novorossiysk thuộc Hạm đội Biển Đen
TPO - Tàu ngầm Novorossiysk thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã phóng thành công tên lửa hành trình vào mục tiêu cố định trên đất liền, một trong những nội dung kiểm tra tính năng của tàu ngầm trước khi gia nhập Hạm đội Biển Đen.

Hãng Interfax-AVN ngày 4/8 cho biết, vụ thử nghiệm diễn ra trong vùng đảm trách của Hạm đội Biển Bắc.

Theo đó, tàu ngầm diesel-điện Novorossiysk đã thực hiện việc phóng tên lửa hành trình từ biển Barents, hướng tới mục tiêu đặt tại bãi thử Chizha ở khu vực Arkhangelsk, phía Bắc nước Nga.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc thử nghiệm là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng đối với tàu ngầm Novorossiysk trước khi chuyển giao cho Hạm đội Biển Đen.

Song song với các cuộc thử nghiệm của tàu ngầm, thủy thủ đoàn của Novorossiysk cũng tham gia các khóa huấn luyện làm quen với điều kiện sinh hoạt và tác chiến trên tàu ngầm ở căn cứ Hạm đội Biển Bắc.

Tàu ngầm Novorossiysk thuộc Đề án 636.3, thế hệ thứ ba, được coi là một trong những êm nhất trên thế giới.

Tàu ngầm Novorossiysk là một trong sáu tàu ngầm điện diesel lớp Varshavyanka sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đen của Nga nhằm khôi phục hoàn toàn lực lượng tàu ngầm ở khu vực Novorossiysk. 

Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Viktor Chirkov cho biết: “Việc chế tạo seri 6 chiếc tàu ngầm điện diesel thuộc Đề án 636.3 cho Hạm đội Biển Đen đang nằm dưới sự kiểm soát của Sở Chỉ huy Chính của Hải quân Nga.

Với việc các tàu ngầm này liên tục tới Novorossiysk trong năm 2015-2016, chúng ta có thể khẳng định về sự hồi phục của lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội biển Đen”.

Tàu ngầm được ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, có phạm vi chiến đấu mở rộng và khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và ngầm. 

Các tàu ngầm lớp này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm và chống ngầm ở những vùng biển tương đối nông. 

Tàu ngầm được vận hành bởi 52 thủy thủ, đạt tốc độ di chuyển dưới mặt nước 20 hải lý/giờ, tầm hoạt động 400 hải lý (khi sử dụng động cơ đẩy điện) với khả năng tuần tra tới 45 ngày. 

Tàu ngầm được ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, có phạm vi chiến đấu mở rộng và khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và ngầm. 

Ngoài ra cũng có thể phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất SS-N-27 Club-S. Để tự phòng thủ, tàu được trang bị biến thể tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Strela-3M hoặc Igla-1. 

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG