Tàu sân bay Pháp mang tiêm kích Rafale tới Ấn Độ tập trận

Tàu sân bay Pháp mang tiêm kích Rafale tới Ấn Độ tập trận
TPO - Một nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp cùng các tiêm kích Rafale đã tới bang Goa, Ấn Độ tham gia tập trận thường kỳ 10 ngày với Hải quân nước chủ nhà.

Cuộc tập trận diễn ra trong thời gian 1 tháng sau xác nhận mua sắm tiêm kích Rafale phiên bản không quân của Thủ tướng Ấn Độ trong chuyến thăm Paris.

Tiêm kích Rafale trên tàu sân bay Charles de Gaulle là phiên bản hải quân của Rafale, có khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh bằng dây hãm trên tàu sân bay.

Tuy nhiên, việc Rafale được triển khai tới Ấn Độ không có nghĩa là Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận Rafale trong kho vũ khí của mình.

Ngoài tàu Charles de Gaulle còn 2 tàu khu trục Chevalier Paul và  Jean de Vienne, tàu tiếp dầu Meuse và máy bay tuần tra biển Atlantique 2 tới hải phận Ấn Độ tập trận Varma lần thứ 14.

Nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle đã được triển khai tới Vịnh Péc-xích cùng tàu Mỹ USS Carl Vinson tham gia không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở I-rắc và Syria.

Ngoài Rafale,  Charles de Gaulle còn được hộ tống bởi các máy bay tấn công Super Etendard, máy bay cảnh báo sớm E2C Hawkeye, trực thăng Dauphin và Alouette.

Hải quân Ấn Độ tham gia tập trận Varuna gồm tàu sân bay INS Viraat cùng tiêm kích Sea Harrier, tàu khu trục INS Mumbai, tàu tàng hình INS Tarkash, tàu tên lửa dẫn đường INS Gomati, tàu tiếp dầu INS Deepak, tàu ngầm INS Shankul và FAC (tàu tấn công nhanh).

Ấn Độ cũng triển khai máy bay trinh sát P-8I và Domier, cùng trực thăng Seaking 42B và Chetak.

Người phát ngôn Hải quân Ấn Độ cho biết: “Khuôn khổ của tập trận Varuma gồm các hoạt động trên biển triển khai từ tàu sân bay, tác chiến chống ngầm, ngăn chặn trên biển, phối hợp nhiều tàu”. 

Theo Theo The Telegraph
MỚI - NÓNG