Tàu sân bay USS Lincoln dài 300m trổ tài cua gấp tốc độ cao

Tàu sân bay USS Lincoln dài 300m trổ tài cua gấp tốc độ cao
TPO - Hàng không mẫu hạm USS Lincoln (Mỹ) nặng 99.000 tấn, dài 300m và chở theo 6.000 thủy thủ đã trổ tài cua gấp với tốc độ cao trong một bài kiểm tra trên vùng biển Đại Tây Dương.
Tàu sân bay USS Lincoln dài 300m trổ tài cua gấp tốc độ cao ảnh 1 Tờ Daily Mail hôm qua, 25/6 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln trổ tài cua gấp trên vùng biển Đại Tây Dương.
Tàu sân bay USS Lincoln dài 300m trổ tài cua gấp tốc độ cao ảnh 2 Trước đó, hôm 5/6, tàu USS Lincoln rời quân cảng Norfolk để bắt đầu các bài kiểm tra khả năng hoạt động, trong đó có bài kiểm tra di chuyển và cua gấp với tốc độ cao.
Tàu sân bay USS Lincoln dài 300m trổ tài cua gấp tốc độ cao ảnh 3 Đây được cho là bài kiểm tra khá quan trọng, bởi tàu sân bay được đánh giá là mục tiêu quân sự có giá trị cao nên buộc phải có khả năng đổi hướng hoặc quay vòng với tốc độ nhanh để tránh va chạm, hoặc đề phòng ngư lôi của đối phương tấn công bất ngờ. Ngoài ra, thủy thủ tàu USS Lincoln cũng sẽ được đánh giá khả năng vận hành tàu vào ban ngày và ban đêm.
Tàu sân bay USS Lincoln dài 300m trổ tài cua gấp tốc độ cao ảnh 4 Nếu hoàn thành các bài kiểm tra một cách trơn tru, tàu USS Lincoln sẽ đạt được những giấy chứng nhận cần thiết để chuẩn bị cho quá trình triển khai hoạt động như một tàu chiến đầy đủ chức năng của Hải quân Mỹ. 
Tàu sân bay USS Lincoln dài 300m trổ tài cua gấp tốc độ cao ảnh 5 USS Lincoln là tàu sân bay thuộc lớp Nimitz hiện đại và là một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Mỹ. Tàu có chiều dài khoảng 300m, nặng 99.000 tấn, có khả năng chở theo 6.000 thủy thủ và hỗ trợ hơn 70 máy bay chiến đấu. Dù có kích thước cồng kềnh nhưng USS Lincoln có khả năng di chuyển với vận tốc 56km/h nhờ được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân. Mỗi chiếc USS Lincoln có tuổi thọ khoảng 50 năm.
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.