Tên lửa đối đất siêu thanh Ấn Độ diệt mục tiêu cách 400 km

Tàu INS Teg phóng tên lửa BrahMos đối đất. Ảnh: Livejournal.
Tàu INS Teg phóng tên lửa BrahMos đối đất. Ảnh: Livejournal.
Tàu chiến Ấn Độ phóng thử thành công phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa siêu thanh BrahMos có tầm bắn tới 400 km.

Hải quân Ấn Độ hôm 21/4 bắn thử thành công phiên bản đối đất của tên lửa siêu thanh BrahMos. Quả đạn được phóng từ tàu hộ vệ INS Teg ở ngoài khơi vịnh Bengal và đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 400 km, Livejournal đưa tin.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết phiên bản này sẽ giúp hải quân Ấn Độ tiêu diệt các mục tiêu ở sâu trong đất liền với độ chính xác cao. Tầm bắn quả đạn cũng được tăng lên so với mức 290 km của mẫu BrahMos cơ bản.

Dự án tên lửa BrahMos là kết quả hợp tác giữa Nga và Ấn Độ, được phát triển trên nền tảng tên lửa P800 Oniks của Nga. Tên lửa này được tăng tầm bắn sau khi Ấn Độ tham gia Chế độ Kiểm soát Tên lửa (MTCR), giúp tên lửa của họ không bị giới hạn bởi tầm bắn 290 km và có thể đạt thông số gần bằng mẫu P800 Oniks nội địa của Nga, vốn có tầm bắn tới 600 km.

Khoảng 65% chi tiết của BrahMos được Nga cung cấp, gồm cả đầu dò radar và động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet). Hai nước từng bất đồng về bản quyền công nghệ, trong đó cho phép Ấn Độ xuất khẩu tên lửa BrahMos mà không cần sự chấp thuận của Nga.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG