Tên lửa không đối không của Nga mở hàng đắt khách

Tên lửa không đối không của Nga mở hàng đắt khách
TPO - Giám đốc điều hành công ty sản xuất tên lửa “Duks” (Nga) cho biết, trên 10 quốc gia sẽ sở hữu các tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 của Nga vào cuối năm 2015.

Các tên lửa này sẽ được trưng bày tại triển lãm hàng không – vũ trụ MAKS-2015 tại Zhukovsky từ ngày 25/8.

“R-73 nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một loạt các nướ, như Trung Quốc, Ấn Độ, Algeri, Angola, Cuba, Bangladesh, Slovakia, Venezuela, Myanmar, Uruguay, Indonesia.., đều quan tâm tới tên lửa này”, ông Klishin cho biết.

Được biết, Duks sẽ ký hợp đồng bán các tên lửa R-73 cho Kazakhstan, Uzbekistan, Cuba và các nước khác trong năm 2016. “Chúng tôi đang thương thảo bán hàng trăm tên lửa loại này”, ông Klishin cho biết thêm.

Ông Klishin cho hay loại tên lửa R-73E lắp đặt được trên các dòng tiêm kích MiG-25, Su-25, Su-27, Su-30, Su-34, Su-35 và cả cho máy bay tàng hình T-50 (PAK FA).

R-73 là loại tên lửa không đối không có khả năng tấn công các mục tiêu ở độ cao từ 5 mét tới 20 km, có thể di chuyển với vận tốc lên tới 2.500 km/h. Tầm tân công tối đa ở khoảng cách 30 km.

R-73 được trang bị ống ngắm lazer và mạch nổ radio. Trong lượng mỗi quả là 110 kg, chiều dài là 2.900 mm. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG