Tên lửa NATO sắp vươn tới toàn bộ lãnh thổ Nga ở châu Âu

Tên lửa NATO sắp vươn tới toàn bộ lãnh thổ Nga ở châu Âu
TPO - Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov nhận định, các tên lửa hành trình tàng hình không đối đất mà Mỹ dự kiến trang bị cho các máy bay chiến đấu NATO có thể tần công các mục tiêu ở gần như bất cứ nơi nào thuộc phần lãnh thổ Nga ở châu Âu.

Theo Trung tướng Kartapolov, Mỹ đang có kế hoạch trang bị cho châu Âu các tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER, “cho phép các máy bay chiến thuật NATO có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 1.300 km (808 dặm) nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi đó không hề nằm trong tầm bao phủ của hệ thống phòng không Nga”.

"Trong tình huống xung đột quân sự, các mục tiêu đặc biệt quan trọng tại bất cứ vị trí nào thuộc lãnh thổ Nga ở châu Âu sẽ có nguy cơ bị NATO không kích”, ông Kartapolov nhận định.

Tại hội nghị an ninh toàn cầu lần thứ IV tổ chức tại Moscow, vị tướng Nga cho rằng, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2014, NATO đã tăng mạnh các hoạt động quân sự gần biên giới Nga”.

“Năm 2014, hoat động huấn luyện tác chiến của NATO đã tăng 80%”, tướng Kartapolov nói.

Khi nhắc tới các tập trận quy mô lớn của NATO gần đây tại các quốc gia vùng Baltic, Ba Lan và trên biển Baltic, tướng Nga nhấn mạnh, lãnh đạo NATO đã “không hề che giấu bản chất muốn chống Nga.”

Ông Kartapolov cũng cho biết, trong năm 2014, NATO đã tăng gấp đôi hoạt động bay do thám gần biên giới Nga với tổng cộng 750 lần, trong khi số lần do thám bằng máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm (AWACS) tăng tới 09 lần, lên tới con số 182 lần.

Ngoài ra, tướng Kartapolov bày tỏ quan ngại khi các máy bay không người lái do thám Global Hawk của Mỹ bay trên biển Đen từ đầu năm 2015.

“Hoạt động này sẽ tăng cường thu thập dữ liệu vào sâu trong lãnh thổ Nga tới 250-300 km (155-185 dặm)".

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.