Tên lửa Proton-M của Nga mang vệ tinh Anh vào quỹ đạo

Tên lửa đẩy của Nga rời bệ phóng. Ảnh: RIA Novosti
Tên lửa đẩy của Nga rời bệ phóng. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Ngày 28/8, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh viễn thông Inmarsat-5 F3 của Anh lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur, do Nga thuê của Kazakhstan.

Theo cơ quan vũ trụ Roscosmos của Liên bang Nga, vụ phóng được thực hiện lúc 18 giờ 44 phút (giờ Việt Nam) đúng như dự kiến và tất cả các hệ thống hoạt động tốt. 

Vụ phóng mang tính quyết định đối với Inmarsat - nhà điều hành vệ tinh lớn nhất của Anh, vì Inmarsat-5 F3 cùng với hai vệ tinh khác sẽ tạo thành hệ thống băng thông rộng di động tốc độ cao đầu tiên trên toàn cầu được phát qua một nhà cung cấp duy nhất.

Đây là lần phóng tên lửa đẩy Proton đầu tiên sau sự cố hồi tháng 5 vừa qua khiến vệ tinh của Mexico bị phá hủy.

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự cố trên là do các động cơ lái ở giai đoạn thứ ba bị hư hỏng.

Đại diện Bộ Các tình huống khẩn cấp Nga thời điểm đó cho biết vụ rơi tên lửa Proton-M không gây ra thiệt hại. Nhiên liệu độc hại từ giai đoạn bị sự cố có thể đã rò rỉ vào bầu khí quyển khu vực tên lửa rơi.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG