'Thành phố nổi' USS Kitty Hawk Mỹ vượt bão cuồng phong

"Thành phố nổi" USS Kitty Hawk của Hải quân Mỹ.
"Thành phố nổi" USS Kitty Hawk của Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay USS Kitty Hawk (CV-63) của Hải quân Mỹ được ví là thành phố nổi với công suất "khủng" vượt qua bão một cách mạnh mẽ. Tàu sân bay USS Kitty Hawk (CV-63) được coi là thế lực mới, chiếm ưu thế tuyệt đối trên các đại dương.

CV-63 có lượng giãn nước tiêu chuẩn 61.351 tấn và lên tới 81.985 tấn khi đầy tải; chiều dài 325,8m; chiều rộng chỗ lớn nhất đạt 86m; mớn nước 12m; chiều cao từ sống chính lên tới tháp radar tương đương một tòa nhà 24 tầng.

Hệ thống động lực gồm 2 turbine hơi nước Westinghouse cùng 8 nồi hơi Foster Wheeler với tổng công suất 280.000 mã lực (210 MW) cho phép con tàu chạy với vận tốc tối đa 33 hải lý/h (61 km/h).

Sức chứa của USS Kitty Hawk lên tới 6.200 người, mang theo được 85 máy bay cánh cố định cũng như trực thăng khi làm nhiệm vụ trên biển.

'Thành phố nổi' USS Kitty Hawk Mỹ vượt bão cuồng phong ảnh 1
Theo Theo Người Đưa Tin
MỚI - NÓNG