Thế giới chi hơn 80 tỷ USD phát triển máy bay không người lái

Thế giới chi hơn 80 tỷ USD phát triển máy bay không người lái
TPO - Chuyên gia Rajarajan Shanmugam, Giám đốc Điều hành của Tata Technologies Limited (Ấn Độ) nhận định, chi tiêu nghiên cứu và phát triển (R&D) các máy bay không người lái (UAV) trên toàn thế giới đang ở mức 70 tỷ USD, nhưng dự kiến tăng lên 80 tỷ USD trong 10 năm tới. 

Phát biểu với truyền thông bên lề hội nghị nghiên cứ và phát triển công nghệ (ER&D), do Cyient Limited và Nasscom đồng tổ chức hôm 22/8, ông Shanmugam cho biết, các công ty đang tìm kiếm ở UAV không chỉ mục đích thương mại, mà còn phục vụ khẩn cấp.

“Ấn Độ đang hợp tác chế tạo các UAV với đối tác nước ngoài, đồng thời tự chế tạo”. Ấn Độ có tiềm năng lớn trở thành trung tâm MRO (bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu) như Singapore và Dubai.

Theo ông Sidhant, giám đốc thuộc công ty Zinnov LLC India, tương lai của công nghệ hàng không phụ thuộc đầu tư các công nghệ mới.

“Môi trường hợp tác phát triển sẽ thúc đẩy sáng tạo. Cần gắn chiến lược với mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu về R&D lĩnh vực hàng không của Ấn Độ”.

Ông Krishna Bodanapu, giám đốc điều hành của hãng Cyient Limited cho rằng, 40% chi tiêu R&D toàn cầu là tại châu Á, chủ yếu được thúc đẩy bởi Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Theo Business Standard
MỚI - NÓNG