Thiếu đạn, binh sỹ Hà Lan 'mỏi mồm' khi tập trận

Thiếu đạn, binh sỹ Hà Lan phải 'bắn súng miệng" khi diễn tập
Thiếu đạn, binh sỹ Hà Lan phải 'bắn súng miệng" khi diễn tập
TPO - Quân đội Hà Lan đang thiếu đạn một cách trầm trọng, khiến các binh sỹ phải bắt chước tiếng súng khi tập trận.

Theo một tài liệu của Bộ Quốc phòng Hà Lan, tình trạng thiếu đạn dược đang trở thành một vấn đề lớn của quân đội nước này, gây nên cảm giác thất vọng trong đội ngũ quân nhân.

“Thậm chí vì không có đạn, các binh sỹ phải giả tiếng ‘bùm, bùm’ của súng khi tập trận”, ông Jean Debie, Chủ tịch công đoàn quân đội Hà Lan cho biết.

Ông nói thêm: “Đây rõ ràng là một thảm họa tinh thần chiến đấu của quân đội. Bạn chắc chắn không muốn làm điều này vì thiếu chuyên nghiệp”.

Binh sỹ nhẽ ra phải được luyện các kỹ năng bắn súng hàng ngày. Không được luyện tập nhiều tháng khiến kỹ năng của họ bị giảm sút", tướng Harm de Jonge nhận định.

Bộ Quốc phòng Hà Lan thừa nhận, quân đội nước này thiếu hụt nhiều loại đạn: “Không phải lúc nào cũng đủ đạn phục vụ huấn luyện. Bộ Quốc phòng hiểu rằng binh sỹ không hài lòng với điều này. Khi kinh phí được rót vào, kho vũ khí cũng sẽ được bổ sung”.

Chính phủ Hà Lan đã tăng ngân sách quốc phòng lên 8,74 tỷ USD vào năm 2015, so với 8,3 tỷ USD năm 2014. Từ năm 2015, chính phủ cũng cam kết sẽ tăng 109 triệu USD hàng năm cho chi tiêu quốc phòng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.