Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống tên lửa Mỹ ở biên giới Syria

Ảnh: DW
Ảnh: DW
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS do Mỹ chế tạo ở biên giới Syria, trong bối cảnh an ninh khu vực này biến động dữ dội sau khi Ankara phát động cuộc tấn công khủng bố xuyên biên giới.

Xinhua ngày 6/9 dẫn nguồn tin địa phương cho biết, một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ được Thổ Nhĩ Kỳ bố trí ở tỉnh Gaziantep, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, Ankara đã đạt được thỏa thuận với Washington về việc đặt các hệ thống HIMARS gần biên giới Syria để đối phó tốt hơn với nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở phía bắc Syria.

Ở thời điểm hiện tại, các dàn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai trên biên giới  chỉ có tầm bắn tối đa 40 km, có nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng chú ý, tham gia vào việc triển khai hệ thống tên lửa này có 50 binh sĩ Mỹ.

Hồi cuối tuần trước, hệ thống phóng tên lửa HIMARS đã lần đầu khai hỏa vào các vị trí của IS ở vùng Rai và Bab miền bắc Syria.

Hiện chính quyền Damascus chưa đưa ra tuyên bố trước hành động quân sự của Ankara.

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG