Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi và sẵn sàng bồi thường vụ bắn rơi Su-24 Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
TPO - Trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin lời xin lỗi và bày tỏ sự chia buồn về cái chết của phi công máy bay Su-24, thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết sẵn sàng đền bù thiệt hại cho Nga về sự cố trên.

Nguyên văn nội dung bức thư do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố trên trang websiet của Tổng thống Nga ngày 27/6.

Trong bức thư, Tổng thống Erdogan khẳng định “Nga là bạn và là đối tác chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không muốn làm hỏng mối quan hệ này”.

“Chúng tôi chưa bao giờ có mong muốn và ý định hạ máy bay của Liên bang Nga”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh trong thông điệp.

Tổng thống Erdogan cũng cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ nhận thi hài phi công Nga từ phe đối lập Syria, đưa về Thổ Nhĩ Kỳ, và tiến hành tất cả các thủ tục nghi lễ trước khi chôn cất “ở một mức độ xứng đáng với quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga”.

“Tôi muốn một lần nữa bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của phi công Nga đã hi sinh và nói: Xin tha lỗi. Với tất cả trái tim, tôi chia sẻ nỗi đau của họ. Gia đình phi công Nga, chúng tôi cũng cảm nhận như là gia đình Thổ Nhĩ Kỳ.

Để giảm đau thương và mức độ nghiêm trọng thiệt hại đã gây ra, chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ sáng kiến ​​nào…”, bức thư của ông Erdogan nêu rõ.

Người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định, Ankara cũng đã bắt đầu các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành điều tra đối với một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, người bị tình nghi sát hại phi công Nga.

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định Ankara sẵn sàng bù đắp cho những thiệt hại cho Moscow sau vụ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ngày 24/11/2015.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.