Thử nghiệm thất bại, tên lửa Anh đảo chiều hướng về Mỹ?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã che giấu thất bại về một vụ thử tên lửa đạn đạo Trident II D5 từ bờ biển Mỹ hồi tháng 6/2016. Tên lửa đã đảo chiều và chuyển hướng vào lục địa nước Mỹ.

Tờ The Sunday Times dẫn các nguồn tin quốc phòng Anh cho biết, tên lửa đạn đạo Trident II D5 phóng đi từ tàu ngầm Vengeance nằm gần khu vực ngoài khơi bờ biển Florida, đã bị chệch khỏi quỹ đạo dự tính và chuyển hướng bay về phía bờ biển Mỹ.

Tên lửa Trident II D5 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, nhưng tại thời điểm xảy ra sự cố thì trên tên lửa không lắp đầu đạn như vậy.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh quyết định che giấu sự việc vì lo ngại thông tin về vụ thử nghiệm tiến hành lần đầu sau bốn năm mà vô hiệu quả có thể gây tổn hại cho hệ thống kiềm chế hạt nhân của Vương quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May từ chối khẳng định liệu bà có hay biết về sự cố của một tên lửa khi bà hối thúc các nghị sĩ ủng hộ việc nâng cấp hệ thống hạt nhân Trident này hay không. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG