Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quân dân Trà Lĩnh

Thủ tướng tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh.
Thủ tướng tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh.
TPO - Chiều 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Quân khu 1; tỉnh Cao Bằng.

Tại Trạm liên ngành cửa khẩu Trà Lĩnh, Thủ tướng đã nghe báo cáo công tác xây dựng các hạng mục công trình phát triển kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh. Là 1 trong 3 trung tâm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của khẩu của tỉnh Cao Bằng, Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh có vai trò đặc biệt quan trọng được địa phương ban hành quy chế, chính sách, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, góp phần giữ vững an ninh biên giới.

Làm việc với lãnh đạo UBND huyện Trà Lĩnh, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho nhân dân nhiều hơn nữa, nỗ lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo cho người dân. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cần thống kê hộ nghèo, cấp vốn theo nhu cầu chính đáng của người dân; tập trung phát triển tiềm năng, thế mạnh về cây trồng, vật nuôi cho nhân dân; nâng cao dân trí, loại bỏ các hủ tục. 

Cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể phải tích cực tuyên truyền, vận động người dân tìm hướng thoát nghèo. Nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh dân tộc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo Tết cho người dân; đồng thời nhân dân phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường cùng nhau phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quân dân Trà Lĩnh ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan sơ đồ khu hợp tác kinh tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc).

Thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, trong bối cảnh quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc được tăng cường, đơn vị cần tham mưu với lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho hàng hóa, lao động qua lại cửa khẩu nhiều hơn, cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị. 

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy thành quả đạt được, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng, vun đắp tình đoàn kết với đồng bào dân tộc. Thủ tướng chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhân dịp đón Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 100 suất  quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Trà Lĩnh. Thủ tướng chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, yên vui, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống…


MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.