Tin Người Lính

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Sri Lanka.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Sri Lanka.
TP - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn Đại học Quốc phòng Sri Lanka do Chuẩn tướng A.L.D.M.Gunasekara, Hiệu trưởng Phân viện phía Nam, Đại học Quốc phòng Sri Lanka làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Chuẩn tướng Gunasekara cho biết, Đại học Quốc phòng Sri Lanka có nhiều mô hình đào tạo tiên tiến ở khu vực và đã đào tạo ngoại ngữ cho một số sinh viên Việt Nam.

Phía Sri Lanka có thể tiếp tục nhận thêm học viên Việt Nam tới học các hệ dân sự và quân sự của nhà trường, đồng thời sẵn sàng cung cấp một số học bổng cho học viên hệ quân sự của Việt Nam. Chuẩn tướng Gunasekara cũng mong muốn gửi học viên Sri Lanka tới học tập về chiến thuật, khoa học quân sự tại Học viện Quốc phòng Việt Nam và hai bên sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác để tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi.  

Minh Nguyễn

* Trang phục sinh viên học môn giáo dục quốc phòng

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng, tiêu chuẩn trang phục cho sinh viên học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi được ban hành chính thức.

Thông tư quy định quản lý, sử dụng, kiểm tra, thanh tra và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, quản lý, sử dụng trang phục dùng chung cho sinh viên học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; nhà trường quân đội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có sinh viên học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; cơ quan, tổ chức, sinh viên, cá nhân liên quan đến sản xuất, quản lý, sử dụng trang phục sinh viên.

                N.Q.M

* Đánh giá chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới

Sáng 24/11, tại thao trường Dốc Quán Châu và thao trường Vân Sơn, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) tổ chức kiểm tra 3 nổ gồm: Ném lựu đạn bài 1, đánh thuốc nổ bài 1 và bắn súng AK bài 1 cho 439 chiến sĩ mới đợt 2/2015. Đây là con em các huyện Ngọc Lặc, Hoằng Hoá, Tĩnh Gia, Thường Xuân (Thanh Hóa); huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nam Đàn (Nghệ An) biên chế vào 5 Đại đội thuộc Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 3. Thông qua kiểm tra 3 nổ nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, rút kinh nghiệm về những nội dung còn yếu, còn thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới.      

Lê Tường Hiếu

MỚI - NÓNG