Thụy Điển hốt hoảng vì tàu chiến lạ bất ngờ xuất hiện

Tàu chiến lạ khiến Thụy Điển hốt hoảng. Ảnh: Sydsvenskan
Tàu chiến lạ khiến Thụy Điển hốt hoảng. Ảnh: Sydsvenskan
Một tàu chiến chưa rõ danh tính, bị phát hiện tại vùng bên ngoài khơi bờ biển phía nam Thụy Điển tối ngày 1/10, gây ra một phen hốt hoảng tại nước này.

Chiếc tàu chiến lạ được nhìn thấy gần thành phố lớn nhất ở miền nam Thụy Điển, Malmo, khoảng 19h ngày 1/10 (giờ địa phương), tờ The Local đưa tin, trích lời các nhân chứng tiết lộ với tờ báo địa phương Sydsvenskan. Tờ báo đăng đăng tải một bức ảnh chụp con tàu.

Một phát ngôn viên quân đội Thụy Điển hôm 2/10 nói với tờ The Local rằng con tàu được nhìn thấy tại khu vực có quyền đi qua vùng biển Thụy Điển và Đan Mạch.

Jenny Larsson, một phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển, xác nhận thông tin trên, đồng thời nói thêm rằng bà cho rằng các hành động của tàu “dường như mang tính khiêu khích”.

Tháng 10 năm ngoái, các tàu hải quân và máy bay quân sự của Thuỵ Điển đã thực hiện một cuộc truy lùng gắt gao trong suốt 1 tuần sau khi phát hiện ra dấu hiệu xâm nhập của một tàu ngầm lạ. Sau đó, Thụy Điển nói rằng tàu khả nghi chỉ là một tàu thường, không phải tàu hải quân.

Chính phủ Thụy Điển hồi đầu năm nay đã công bố kế hoạch đầu tư 10,2 tỷ kronor (1,2 tỷ USD) cho các lực lượng vũ trang. Nước này cũng tăng cường các cuộc tập trận với NATO và tìm kiếm quan hệ quân sự thân thiết hơn với các láng giềng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.