Thủy quân lục chiến Nga bảo vệ vũ khí Ukraine

Xe tăng T-64.
Xe tăng T-64.
Ở Crimea, gần làng Gvardeyskoe, các vũ khí của quân đội Ukraine đang được vận chuyển lên tàu để rời khỏi bán đảo này. Các thiết bị sẽ trở về Ukraine trong sự bảo vệ của Thủy quân lục chiến Nga thuộc Hạm đội Biển Đen.

Ngày 28/3 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị chuyển trả cho Ukraine toàn bộ thiết bị, vũ khí còn lại ở các căn cứ quân sự tại Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga.

Theo ghi nhận của tờ Tiếng nói nước Nga, hiện ở Crimea, gần làng Gvardeyskoe, các thiết bị quân sự Ukraine đang được vận chuyển lên tàu để rời khỏi bán đảo. Hầu hết số thiết bị này là các xe tăng T-64 đã hiện đại hóa

Các thiết bị sẽ trở về Ukraina trong sự bảo vệ của Thủy quân lục chiến Nga thuộc Hạm đội Biển Đen. 

1.100 quân nhân Ukraine đóng tại Crimea có nhu cầu trở lại Ukraine cũng được chuyển trả cho Kiev. Theo Bộ nội vụ Ukraine, số binh sĩ này tiếp tục phục vụ trong các đơn vị của Lực lượng Cận vệ quốc gia Ukraine.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, họ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để giải quyết các vấn đề xã hội cho quân nhân. Các sĩ quan phục vụ theo hợp đồng được hứa duy trì cương vị tương đương với trước đó.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG