Tiêm kích liên tiếp gặp sự cố, Nga dừng hoạt động bay quân sự

Tiêm kích liên tiếp gặp sự cố, Nga dừng hoạt động bay quân sự
TPO - Chỉ trong một ngày, hai chiếc MiG-29 và Su-34, những chiến đấu cơ lừng danh của Không quân Nga, đã bất ngờ gặp sự cố trong các cuộc diễn tập quân sự.

Ngay lập tức, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev đã chỉ đạo dừng tất cả các chuyến bay quân sự đối với những dòng máy bay chiến đấu này cho đến khi tìm ra nguyên nhân đối với các sự cố trên

Theo RIA Novosti, hai sự cố xảy ra trong chiều qua (4/6), gần Astrakhan trong khuôn khô chương trình bay huấn luyện. Trong khi MiG-29 bị rơi khi đang thực hành bay, thì Su-34 đã bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã xác nhận thông tin, đồng thời khẳng định các thành viên phi hành đoàn đều sống sót, trong khi các khu dân cư lân cận không bị ảnh hưởng do MiG-29 gặp nạn không mang theo bom và tên lửa.

Trong thông báo chính thức, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự cố đối với MiG-29 xảy ra vào khoảng 14h00 (giờ Moscow) gần bãi tập Ashuluk, Astrakhan, nơi vừa kết thúc các cuộc tập trận đột xuất quy mô lớn của quân đội Nga.

MiG-29 bị rơi trong khi thực hành bay huấn luyện, và “đã phát nổ, bốc cháy và bị phá hủy”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi công đã thoát ra khỏi buồng lái trước khi máy bay bốc cháy, sức khỏe được đảm bảo.

Tư lệnh Không quân Nga đã quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay của MiG-29 để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Theo số liệu sơ bộ của Bộ Quốc phòng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do “lỗi kỹ thuật”.

Ít giờ đồng hồ sau, ở vùng Voronezh, một máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga cũng bất ngờ gặp sự cố. Đây là sự cố đầu tiên đối với dòng máy bay chiến đấu-ném bom mới nhất của Nga.

Hãng RIA Novosti dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, “Su-34 đã trượt khỏi đường băng và lật ngược” khi hạ cánh  trong cơ quan an ninh, lưu ý rằng chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng tại sân bay Buturlinovka.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin, đồng thời lưu ý rằng, Su-34 không mang theo đạn khu gặp sự cố, nhưng cánh và thân máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng.

“Dù của Su-34 không mở khi hạ cánh. Phi hành đoàn bị thương”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG