Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ xuất hiện gần bán đảo Crimea

Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ xuất hiện gần bán đảo Crimea
TPO - Hai tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ được xác định đã lần đầu tiên hạ cánh ở Romania, gần bờ Biển Đen, cách không xa bán đảo Crimea, Ukraine và Nga.

Mỹ quyết định đưa tiêm kích mới nhất của nước này tới đồng minh ở Đông Âu chỉ hai tuần sau khi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bay vòng trên tàu chiến Mỹ ở biển Baltic.

Thông báo của Lầu Năm góc cho biết, hai tiêm kích F-22 được triển khai đến Romania như một phần kế hoạch của Mỹ nhằm củng cố an ninh cho đồng minh châu Âu.

“Những chiếc máy bay này có khả năng chiếm ưu thế trên không nhanh, ở khoảng cách xa và chiến thắng mọi mối đe dọa”, Trung tá Timothy Ray của quân đội Mỹ nói.

Trước đó, tuyên bố chính thức của giới chức quân sự Mỹ khẳng định, Washington bắt đầu gia tăng lực lượng ở châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu.

Dự kiến tới đây, máy bay chiến đấu Mỹ và lực lượng không Romania sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung nhằm theo dõi và tiêu diệt mục tiêu trên không và trên mặt đất mà không bị radar phát hiện.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.