Tiêm kích Trung Quốc gắn tên lửa lớn bất thường

Hình ảnh chiếc tiêm kích J-16 mang tên lửa lạ bị rò rỉ trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Ảnh: Eastpendulum.
Hình ảnh chiếc tiêm kích J-16 mang tên lửa lạ bị rò rỉ trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Ảnh: Eastpendulum.
Những hình ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy tiêm kích J-16 Trung Quốc được gắn tên lửa không đối không mới dài tới 5,8 mét.

Một tài khoản mạng xã hội Weibo của Trung Quốc ngày 20/11 đăng tải ba bức ảnh chụp một chiếc tiêm kích đa năng J-16 của không quân nước này di chuyển trên đường băng, mang theo hai tên lửa có kích thước lớn bất thường dưới cánh, theo Eastpendulum.

Chiếc tiêm kích được chụp ở bên ngoài nhà máy 112 ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, nơi sản xuất những tiêm kích J-16. Ba bức ảnh bị gỡ bỏ sau đó vài giờ nhưng vẫn kịp lan truyền trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Tài khoản đăng tải ảnh được xác định là của một người yêu thích nghiên cứu công nghệ quốc phòng Trung Quốc, sau đó cũng bị đổi tên không rõ lý do.

Tiêm kích Trung Quốc gắn tên lửa lớn bất thường ảnh 1

Tên lửa có kích thước gần 5,8 mét. Ảnh: Combat Aircraft.

Căn cứ vào hình ảnh rò rỉ, các chuyên gia quân sự của Eastpendulum cho rằng đây là mẫu tên lửa không đối không chưa từng được công bố của Trung Quốc, có chiều dài khoảng 5,8 m, đường kính 30 cm, lớn hơn nhiều so với kích thước của mẫu tên lửa không đối không thông dụng PL-12 của không quân nước này (dài 3,93 m, đường kính 20 cm).

Tên lửa có thể sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn và nặng khoảng 700 kg.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.