Tiết lộ sốc: Hơn 1/3 lính Anh không thể ra chiến trường

Tiết lộ sốc: Hơn 1/3 lính Anh không thể ra chiến trường
TPO - Bộ Quốc phòng Anh ngày 2/8 cho biết, hơn 1/3 binh lính nước này không đủ điều kiện để tham gia các trận chiến trên chiến trường.

Theo Express, khoảng hơn 1/3 trong tổng số 82.000 binh lính của quân đội Anh được xác định không thích hợp để tham gia vào các trận đánh trên chiến trường vì chấn thương mà họ đã mắc phải. 

Trong khi đó, hàng ngàn binh lính khác mắc các vấn đề về tâm lý như chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) hay bị thương nặng ở chiến trường Iraq và Afghanistan.

Tổng cộng có hơn 29.000 binh lính hiện không thể tham gia chiến trận và hơn 10.000 người vĩnh viễn phải ở nhà.

Theo Express, số liệu cho thấy, mức độ "hy sinh" mà những người thuộc lực lượng vũ trang đang phải "gánh chịu".

Đại tá Richard Kemp, một cựu chỉ huy quân đội Anh tại Afghanistan cho biết: "Thương vong đã khiến quân số giảm xuống chỉ còn khoảng 62.000 binh sĩ. Nhiều binh lính chết trong các vụ đánh bom của Taliban tại Afghanistan. Đây là một canh bạc nguy hiểm đối với nền quốc phòng chúng tôi".

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG