Tình báo Mỹ 'ưu tiên' Nga, Trung Quốc, Iran

Tình báo Mỹ 'ưu tiên' Nga, Trung Quốc, Iran
TPO–Tiết lộ mới nhất của cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, các nước Trung Quốc, Nga và Iran đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng mục tiêu Mỹ quan tâm theo thang bậc 5 điểm.

> Cựu tướng Mỹ bị nghi làm rò rỉ tin mật

Trung tâm Dữ liệu Utah của NSA đang được xây dựng
Trung tâm Dữ liệu Utah của NSA đang được xây dựng. Ảnh: RT

Theo Hãng tin RT của Nga, ngoài Trung Quốc, Nga và Iran, giữa bảng xếp hạng mục tiêu ưu tiên tình báo của Mỹ còn có cả những quốc gia vốn là đồng minh của Mỹ, như Liên minh châu Âu (EU), Đức, Pháp và Nhật Bản.

Theo thông tin do Snowden cung cấp, mức độ quan tâm của tình báo Mỹ được đánh giá theo thang từ 1 đến 5, trong đó số 1 chỉ mức “tối đa”, gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan, Triều Tiên và Afghanistan; còn số 5 chỉ mức “tối thiểu”.

Đáng chú ý, EU cũng được tình báo Mỹ xếp hạng tương đối cao trong danh sách. Nếu xét riêng lẻ thì Đức và Pháp đứng ở mức giữa, trong khi các nước như Phần Lan, Croatia và Đan Mạch gần như được coi là không thích hợp cho việc thu thập dữ liệu.

Edward Snowden cũng chỉ ra những lĩnh vực được tình báo Mỹ quan tâm. Đơn cử như Đức, sau tình trạng kinh tế và đường lối đối ngoại, Mỹ quan tâm đến xuất khẩu vũ khí, phát triển công nghệ mới. Các lĩnh vực này được đánh số 4.

Thông tin từ Snowden cũng cho thấy, Cục Tình báo liên bang Đức (BND) đang cung cấp ở số lượng lớn thông tin chặn thu cho Cơ quan An ninh Mỹ (NSA). Theo đó, chỉ trong tháng 12/2012, tình báo Mỹ đã chặn thu qua căn cứ ở Đức đến 500 triệu cuộc gọi điện thoại và trao đổi điện tử, trong đó có thông tin chặn thu các kênh liên lạc của Afghanistan.

Theo các tài liệu do Snowden công bố, tại căn cứ ở Bad Aibling, các chuyên gia NSA đã xây dựng trung tâm dữ liệu riêng, được kết nối thẳng với mạng thông tin của NSA bằng các kênh liên lạc điện tử. Điều này đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính hợp pháp hoạt động của tình báo Mỹ trên đất Đức.

Tiết lộ mới nhất của Snowden bổ sung những thông tin trước đó cho rằng các văn phòng EU ở Brussels, Washington và New York bị NSA theo dõi, và Đức là nước bị theo dõi nhiều nhất trong tất cả các nước EU.

Trần Vũ
Theo RT, Telegrapfist

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.