Tình báo và lực lượng đặc biệt Mỹ bí mật hoạt động ở Syria?

Tình báo Mỹ đang thực hiện các cuộc không kích IS riêng rẽ với hoạt động của liên quân chống IS ở Syria? Ảnh: AP
Tình báo Mỹ đang thực hiện các cuộc không kích IS riêng rẽ với hoạt động của liên quân chống IS ở Syria? Ảnh: AP
TPO - Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang bí mật thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ nhằm chống lại chiến binh thuộc Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), trong đó có việc sử dụng các phương tiện bay không người lái.

Hãng Tass ngày 2/9 dẫn tờ Washington Post cho biết: “CIA và lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ đã bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ bí mật nhằm tìm ra các nghi phạm khủng bố ở Syria”.

Washington Post dẫn nguồn giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ cho biết, chiến dịch “là một phần của kế hoạch tiêu diệt các chiến binh IS, và tiến hành độc lập với chiến dịch không kích mà Mỹ và liên minh chống khủng bố quốc tế đang tiến hành ở Syria”.

Washington Post cũng khẳng định, các trung tâm chống khủng bố thuộc CIA và lực lượng đặc biệt Mỹ đã sử dụng máy bay do thám trong các vụ ám sát chỉ huy và phiến quân IS.

Một trong số các chiến binh bị CIA và lực lượng đặc biệt Mỹ tiến hành là một công dân của Vương quốc Anh, tên Junaid Hussain, người đã trở thành một hacker hoạt động cho IS.

Ngoài ra, CIA cũng tham gia vào việc tìm kiếm và tiêu diệt những phần tử nghi ngờ là khổng bố, cực đoan. Theo đánh giá của CIA, những nhóm này là “các mục tiêu rất quan trọng”.

Việc khởi động chiến dịch bí mật với sự tham gia của CIA trong các hành động quân sự chống IS ở Syria, theo nhận định của Washington Post, cho thấy cơ quan an ninh Mỹ thực sự “lo ngại” trước các mối đe dọa khủng bố do IS gây ra, cũng như kết quả hạn chế trong chiến dịch không kích IS của liên quân tại Syria và Iraq.

Để thực hiện kế hoạch trên, chính quyền Mỹ đã phải có sự giúp đỡ của CIA và Tòa án Hiến pháp. 

Theo Theo Tass/Washington Post
MỚI - NÓNG