Tình quân dân trong nắng hạn

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội thăm hỏi, trao tặng bồn chứa nước và tiếp nước sạch cho người dân xã Long Hựu Tây huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: Nguyễn Minh.
Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội thăm hỏi, trao tặng bồn chứa nước và tiếp nước sạch cho người dân xã Long Hựu Tây huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Những ngày cuối tháng 4, dưới cái nóng ngột ngạt do nắng hạn và xâm nhập mặn nhiều tháng qua, người dân hai xã Long Hựu Tây và Long Hựu Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) vui mừng đón nhận sự sẻ chia, giúp đỡ chí tình của những người lính Cụ Hồ.

Nặng tình quân dân

Để kịp thời giúp đỡ bà con nơi đây trong thời khắc khó khăn này, hàng chục bồn chứa nước sạch dung tích lớn và những phần quà là tiền mặt đã được chương trình “Thanh niên Quân đội chung tay góp sức cùng đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn” chuyển tới các hộ chính sách, gia đình neo đơn, khó khăn ở hai xã Long Hựu Tây và Long Hựu Đông.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây cho biết, từ tháng 11/2015, trên địa bàn chưa có một giọt mưa nào, cộng với tình trạng xâm nhập mặn diễn ra lâu nay nên bà con địa phương gặp nhiều khó khăn về nước sạch sinh hoạt,  ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và công việc của người dân.

Nhà chỉ có hai mẹ con, nhiều ngày nay, chị Hồ Thị Giúp (ấp Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây) và cậu con trai 14 tuổi thường xuyên phải đi xin nước về uống vì hạn hán. “Kênh rạch cạn khô, không có mưa, cực lắm chú à. Má con tui chỉ mong sao có nước đủ dùng ăn uống, vệ sinh thôi”, chị Giúp nói.

Chỉ vào những khoảnh ruộng nứt nẻ khô hạn, anh Bùi Quốc Bảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An cho hay, do không có mạch nước ngầm nên tình trạng khô hạn ở hai xã trên ngày càng trầm trọng. Cùng với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội các cấp, Tỉnh Đoàn Long An đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tập trung khảo sát hiện trạng các hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt, đồng thời tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ bà con giải quyết vấn đề cấp bách này.

“Tuổi trẻ Long An rất xúc động với chương trình hỗ trợ bà con vùng hạn hán, xâm nhập mặn của tuổi trẻ Quân đội. Điều này thể hiện nét đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp phần giúp nhân dân các địa phương ở Long An nói riêng và những địa bàn đang gặp chịu ảnh hưởng bởi biến đổi môi trường, khí hậu trên cả nước nói chung vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An chia sẻ.

Mệnh lệnh từ trái tim

Nhìn dòng nước ngọt mát lạnh đang được thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trực tiếp bơm vào chiếc bồn chứa nước 500 lít mà đoàn công tác vừa mang tới tận nhà trao tặng, ánh mắt cụ bà Lê Thị Miêu ở ấp Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây rưng rưng xúc động. Mọi người có mặt ở đó đều vui lây khi bắt gặp cảnh cậu bé 3 tuổi Nguyễn Minh Nhật (cháu nội bà Miêu) đưa bàn tay nhỏ nhắn hứng nghịch những tia nước sạch bắn ra ở vòi bơm từ chiếc xe chở nước do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An điều tới cấp nước cho bà con.

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, từ cuối tháng 3 đến nay, lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức lực lượng chở gần 900 khối nước sinh hoạt và hơn 80 khối nước tinh khiết cho các hộ dân thiếu nước sạch ở 4 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Nước và Tân Trụ. Theo đại tá Đảo, với các bồn chứa nước mới và tiền mặt do Ban Thanh niên Quân đội cùng các đơn vị phối hợp trao tặng, người dân địa phương sẽ tích trữ được thêm nước sạch và vơi bớt khó khăn, yên tâm sinh sống, sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, chương trình mang ý nghĩa thiết thực này được sự giúp sức, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Qua đó, góp phần củng cố hình ảnh tốt đẹp của người lính Cụ Hồ trong nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của tuổi trẻ toàn quân đối với nhân dân cả nước.

Thực hiện chương trình “Thanh niên Quân đội chung tay góp sức cùng đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn” ở địa bàn các Quân khu 5, 7, 9, Ban tổ chức chương trình trao tặng gần 20 tấn gạo, hơn 900 bồn chứa nước sạch (dung tích mỗi bồn 500 lít), gần 300 suất quà với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

MỚI - NÓNG