Tới lượt Qatar chi tiền khủng sắm tiêm kích cơ Rafale

Tới lượt Qatar chi tiền khủng sắm tiêm kích cơ Rafale
TPO - Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo một thương vụ mua bán vũ khí trị giá 6 tỷ euro (tương đương 7 tỷ USD), theo đó, Pháp bán 24 máy bay tiêm kích Rafale cho Qatar.

Thương vụ dự kiến sẽ được ký ngay thứ 2 tuần tới tại thủ đô Doha, Qata, với sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Một nguồn tin giấu tên cho biết, với thương vụ này, kim ngạch xuất khẩu vũ khí năm 2015 của Pháp đã vượt mốc 15 tỷ euro (16,8 tỷ USD).

Cũng với thương vụ này, Qatar trở thành khách hàng thứ 4 của dòng máy bay cánh tam giác Rafale, sản xuất bởi hãng Dassault Aviation, Pháp.

Trước đó, đầu tháng 4/2015, Ấn Độ cũng đã thông báo các kế hoạch mua sắm 36 chiếc Rafale. Tháng 1/2015, Ai Cập cũng đã mua 24 chiếc Rafale từ Pháp.

Tiêm kích Rafale có thể đạt tốc độ Mach 1,8 (2200 km/giờ), cất cánh với đường băng dài 400 mét, tầm hoạt động 1850 km ở độ cao.

Khoang lái một hoặc hai phi công, Rafale được thiết kế cho không quân và hải quân, có thể xuất kích từ hàng không mẫu hạm.

Đáng chú ý, đây là loại tiêm kích nước ngoài duy nhất được phép xuất kích từ các hàng không mẫu hạm của Mỹ để tham gia tác chiến.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG