Tổng thống Ukraine muốn 1.240 tên lửa chống tăng của Mỹ

Tổng thống Petro Poroshenko thị sát công sự chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này phía Đông Nam Ukraine.
Tổng thống Petro Poroshenko thị sát công sự chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này phía Đông Nam Ukraine.
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận, Kiev cần 1.240 tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ để có thể bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Hãng Tass ngày 29/7 dẫn cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trên tờ Wall Street Journal cho biết: “Chúng tôi cần 1.240 tên lửa chống tăng Javelin. Đây là yêu cầu chính đáng”.

Theo lý giải của Tổng thống Petro Poroshenko, trước khi thực hiện Biên bản ghi nhớ về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân Budapest năm 1994, Ukraine cũng đã sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân.

“Kiev tự nguyện từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, đổi lại Mỹ và Anh cam kết bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine”, ông Poroshenko nhấn mạnh.

Trước đó, hồi đầu tháng 7, Đại sứ Ukraine tại Mỹ, ông Valeriy Chaly cũng từng đề xuất Mỹ lưu ý tới việc cung cấp cho Kiev khoảng 1.000 tên lửa chống tăng Javelin do nước này chế tạo.

“Chúng ta cần hiểu rằng Ukraine phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Và cũng nên hiểu rằng, Ukraine, quốc gia đã từ bỏ 1.240 đầu đạn hạt nhân, cần phải có quyền được tiếp nhận, nếu cần thiết, ít nhất 1.000 tên lửa Javelin”,  ông Chaly cho biết.

Hôm 9/7, tướng Joseph Dunford, người mới được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, phát biểu trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ rằng, việc cung cấp tên lửa chống tăng cho Ukraine là “hoàn toàn hợp lý”.

Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng vác vai của Mỹ được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu là xe tăng, xe bọc thép hoặc các mục tiêu bay ở tầm thấp.

Tên lửa Javelin tự dẫn đến mục tiêu và có thể được dùng để tấn công trực tiếp bằng cách bắn thẳng vào các tòa nhà hay các công sự.​

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG