Triển lãm 'Nghĩa tình đồng đội'

TPO - Sáng 25/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Bảo tàng Quân khu 4 và Bảo tàng Hậu cần tổ chức triển lãm “Nghĩa tình đồng đội”.

Tham dự lễ khai mạc có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu tướng lĩnh quân đội các thời kỳ, thân nhân một số gia đình liệt sĩ và nhiều cựu chiến binh…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam, Với hơn 300 hình ảnh, hiện vật ý nghĩa, đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, là dịp tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những anh hùng, thương binh liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.   

Triểm lãm được chia làm 3 phần với các chủ đề Vì nước quên thân; Uống nước nhớ nguồn; Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong đó tập trung giới thiệu những hình ảnh, tài liệu phản ánh sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ (AHLS) trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Trần Thiềng, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Viết Xuân, Đặng Thuỳ Trâm… Cùng với đó là những hiện vật mang ý nghĩa sâu sắc như khẩu B41 được AHLS Hoàng Đăng Miện thuộc Sư đoàn 312 sử dựng bắn 30 quả đạn phá huỷ 20 mục tiêu, diệt 70 tên địch; áo quân phục của AHLS Lê Đình Chinh mặc khi chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; bộ quân phục của AHLS Phạm Chí Nghĩa thuộc Đồn Biên phòng Lao Bảo mặc khi cứu dân trong đợt lũ lớn ở Quảng Trị năm 1999…

Triển lãm 'Nghĩa tình đồng đội' ảnh 1

Hình ảnh về công tác chăm sóc, tri ân các thương binh, liệt sĩ đã công hiến xương máu và tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc và công cuộc bảo vệ Tổ quốc được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm 'Nghĩa tình đồng đội' ảnh 2

Triểm lãm trưng bày một số hiện vật, hình ảnh, nhóm di vật của các liệt sĩ, trong đó có nhiều hiện vật, di vật lần đầu tiên được đưa ra trưng bày

Triển lãm 'Nghĩa tình đồng đội' ảnh 3

Các tướng lĩnh quân đội cùng thân nhân một số gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh tham quan hình ảnh, hiện vật tại triển lãm, sáng 25/7

Bên cạnh đó là những hình ảnh về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước và Quân đội với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công. Đặc biệt là những hiện vật, hình ảnh, nhóm di vật của các liệt sĩ được các đội quy tập hài cốt liệt sĩ tìm được trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, quy tập trên nhiều địa bàn khác nhau lần đầu tiên được đưa ra trưng bày. Triển lãm cũng giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật của các thương bệnh binh trong quá trình chiến đấu, công tác và quãng thời gian trở lại đời thường, vươn lên chiến thắng bệnh tật và trở thành những điển hình trên mặt trận kinh tế, xây dựng đất nước…

 Tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay nguyện sống xứng đáng và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

MỚI - NÓNG