Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân, Úc cảnh báo sắc lẹm

Ảnh:Reuters
Ảnh:Reuters
TPO - CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa cho các nước láng giềng, nếu không bị kiềm chế, thậm chí sẽ là mối đe dọa cho cả khu vực rộng hơn, bao gồm có Úc.

Đó là tuyên bố mạnh mẽ của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm 23/4 sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện tấn công hạt nhân đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Tờ Sydney Morning Herald đã dẫn lời người đứng đầu Bộ Ngoại giao Úc Julie Bishop: “CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa cho các nước láng giềng, nếu không bị kiềm chế, thậm chí sẽ là mối đe dọa cho cả khu vực rộng hơn, bao gồm có Úc.

Chế độ Bình Nhưỡng nên dành tiền cho những người dân nhiều đau khổ của nước mình thay vì chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Vào buổi sáng cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Úc đang sao chép mù quáng các chính sách của Mỹ, và rằng Bình Nhưỡng có thể tấn công hạt nhân Úc nếu họ tiếp tục những chính sách như vậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: “Nếu Úc cố tình theo đuôi Mỹ để cô lập và kiềm chế Triều Tiên, đây sẽ là hành động tự sát dưới tầm với của những đòn tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Australia nên suy nghĩ kỹ về hậu quả về những phát ngôn mang tính khiêu khích để lấy lòng Mỹ”.

Theo Theo Sydney Morning Herald
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.