Triều Tiên khoe mô hình tên lửa tàu ngầm tại... hội chợ hoa

Mô hình tên lửa tàu ngầm SLBM được trưng bày tại một hội chợ hoa nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Mô hình tên lửa tàu ngầm SLBM được trưng bày tại một hội chợ hoa nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Triều Tiên trưng bày mô hình tên lửa đạn đạo dùng cho tàu ngầm SLBM tại một hội chợ hoa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, tờYonhap đưa tin ngày 13/10.

Không như kỳ vọng của giới quan sát, Bình Nhưỡng đã không phô diễn loại tên lửa phóng từ tàu ngầm SLBM, vốn được nước này phóng thành công trước đó vào tháng 5, trong lễ duyệt binh vừa qua.

Tuy nhiên, một phóng sự của Truyền hình trung ương Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng đã trưng bày mô hình tên lửa này tại hội chợ hoa mang tên nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-il (cha của ông Kim Jong-un).

Việc phóng loại tên lửa này nếu được xác nhận thành công, thì đây có thể được xem là một thách thức mới với bán đảo Triều Tiên bởi rất khó có thể phát hiện tên lửa đạn đạo được phóng từ dưới nước, theo hãng tin Yonhap.

Triều Tiên luôn có những hành động khiêu khích như phóng rocket tầm xa trước lễ kỷ niệm.

Các nhà phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng có thể sẽ đẩy mạnh việc phóng tên lửa đẩy trong năm nay vì nước này đã tuyên bố họ có quyền phóng vệ tinh vì mục tiêu phát triển hòa bình. Nhưng động thái này bị nghi là trá hình để phóng tên lửa đạn đạo.

Lầu Năm Góc (Mỹ) cũng thừa nhận Triều Tiên hiện có khả năng phóng tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân tới Mỹ, Reuters đưa tin.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG