'Triều Tiên không từ bỏ sự tự vệ dù phải đánh đổi cả thế giới’

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Tờ Rodong Sinmun – kênh truyền thông chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay (14/5) một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình về việc tăng cường khả năng phòng vệ sau khi tiến hành phóng tên lửa vào sáng sớm cùng ngày.

Tờ Rodong Sinmun hôm nay (14/5) khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng quân đội để phòng vệ mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh “Mỹ cùng các đồng minh tạo áp lực lên Bình Nhưỡng” và “làm căng thẳng thêm tình hình bán đảo Triều Tiên”.

“Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không lơ là trước bất kì hành động khiêu khích nào của kẻ thù, và sẽ không bao giờ từ bỏ sự tự vệ dù phải đánh đổi cả thế giới”, tờ Rodong Sinmun viết.

Thông tin cụ thể về cuộc thử nghiệm tên lửa sáng sớm 14/5 không được nhắc đến trên tờ này, theo Yonhap.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã phóng một quả tên lửa từ thành phố Kusong. Tên lửa bay khoảng 30 phút, đạt tầm bắn 2.000km rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

Đây được cho là hành động khiêu khích đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi ông Moon Jae-in lên nắm quyền Tổng thống Hàn Quốc. Hành động này được đánh giá là “phép thử” mà Bình Nhưỡng dình cho tân chủ nhân Nhà Xanh – người có quan điểm cứng rắn về vấn đề Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG