Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới

Ảnh: KCNA/Reuters
Ảnh: KCNA/Reuters
TPO - CHDCND Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới do Bình Nhưỡng tự phát triển. Vụ thử diễn ra tại Tongchang-ri và nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định đây là bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp nước này.

Reuters sáng nay 19/3 dẫn thông tin trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa đẩy tầm cao mới tại bãi thử Tongchang-ri.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp theo dõi thử nghiệm, đồng thời nhấn mạnh thành công của vụ phóng là bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực phát triển tên lửa của nước này.

Động cơ tên lửa mới sẽ giúp “Triều Tiên đạt đẳng cấp thế giới” và nâng cao “khả năng phóng vệ tinh lên quỹ đạo”, theo KCNA.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vụ thử nghiệm này đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, nó là sự khai sinh mới cho ngành công nghiệp tên lửa Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh rằng thế giới sẽ sớm được chứng kiến tầm quan trọng của thắng lợi ngày hôm nay là như thế nào", KCNA đưa tin.

KCNA cũng cho biết, vụ thử liên quan tới động cơ tên lửa đẩy cho các tên lửa tầm xa, diễn ra vào ngày 18/3.

Trước đó, trang mạng chuyên theo dõi tình hình CHDCND Triều Tiên "38 North" của Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) tuần trước cũng công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động tiếp diễn tại bãi thử Tongchang-ri, và dự đoán về việc chính quyền Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa mới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.