Triều Tiên xử tử Tổng tham mưu trưởng Quân đội?

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên Ri Yong Gil (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Dailymail
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên Ri Yong Gil (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Dailymail
TPO - Truyền thông Hàn Quốc dẫn một nguồn tin tình báo cho biết, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil đã bị xử tử vì tội tham nhũng.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc ngày 10/2 dẫn nguồn tin tình báo cho biết, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên Ri Yong Gil đã bị xử tử vào đầu tháng 2 vừa qua liên quan tới các tội danh “tham nhũng và trục lợi”.

Ông Ri Yong Gil được bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên từ năm 2013.

Ông xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng hồi tháng 9/2014.

Một tháng sau đó, tờ Joongang Daily đăng tải thông tin cho rằng, Tổng thư mưu trưởng Ri Yong Gil có thể đã bị xử tử “vì những tin tức về ông không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên”.

Theo nguồn tin, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Ri Myong Su sẽ thay thế vị trí của ông Ri Yong Gil trong lực lượng quân đội Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG