Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền

Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại lễ hưởng ứng và triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức
Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại lễ hưởng ứng và triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức
TPO - “Trồng cây để bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ và cũng là hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào các dân tộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào việc xây dựng biên giới lòng dân vững chắc”, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định.

Sáng 3/2 (mùng 7 Tết), tại Kho Kỹ thuật Tổng hợp 102 trên địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ hưởng ứng và triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức.

Cùng tham dự chương trình ý nghĩa này có ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình; đại diện T.Ư Đoàn, nhiều cơ quan, đơn vị cùng đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong và ngoài quân đội…

Tại lễ phát động, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Hơn nửa thế kỷ qua, thực hiện lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN lực lượng biên phòng đã tổ chức tốt “Tết trồng cây”. Tích cực trồng, quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, trồng cây xanh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên khu vực biên giới, bờ biển và địa bàn đóng quân, không chỉ để góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, làm đẹp cảnh quan, môi trường đơn vị mà còn có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

“Trồng cây để bảo vệ biên giới, trồng cây để khẳng định chủ quyền lãnh thổ và cũng là hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào các dân tộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào việc xây dựng biên giới lòng dân vững chắc”, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng các phần quà cho Bộ Tư lệnh BĐBP, cán bộ chiến sĩ Kho 102, huyện Cao Phong; tặng 50 suất quà cho 50 cháu học sinh là con bộ đội, gia đình chính sách, gia đình khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi.

Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền ảnh 2
Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền ảnh 3
Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền ảnh 4

Theo Tư lệnh BĐBP, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/2017), hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra quân thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP sẽ trồng ít nhất một cây xanh mới và đảm bảo chăm sóc tốt.

Riêng cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trồng 2.000 cây mít tại khu vực Kho 102. Toàn lực lượng tổ chức phát động đồng loạt vào sáng 7/2 tại tất cả các địa bàn biên giới, bờ biển, hải đảo với dự kiến trồng 150 nghìn cây xanh.

Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền ảnh 5

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi

Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền ảnh 6

Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu trồng cây tại Kho 102, sáng 3/2

Trồng cây bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền ảnh 7

ĐVTN các lực lượng hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào trên các tuyến biến giới cũng như việc nhường cơm sẻ áo của các chiến sĩ biên phòng nhằm giúp các em học sinh nghèo ham học được nuôi dưỡng ước mơ học con chữ qua chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động thực hiện từ nhiều năm qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình nói chung, huyện Cao Phong nói riêng thời gian qua.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc Bộ Tư lệnh lựa chọn cây mít giống Thái Lan để trồng tại khu vực Kho 102 vì ngoài lợi ích kinh tế cao lấy quả, lấy gỗ thì đây là loại cây có tác dụng chắn sóng, chắn gió. Đồng thời góp phần quản lý, bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền…

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao các phần quà thiết thực gửi tới Bộ Tư lệnh BĐBP, cán bộ chiến sĩ Kho 102, huyện Cao Phong; tặng 50 xuất quà cho 50 cháu học sinh là con bộ đội, gia đình chính sách, gia đình khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi. Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP cũng trao tặng 50 suất quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn (trị giá mỗi xuất 1 triệu đồng).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.