Trót chi tiền tỷ, Nga trang bị tên lửa Kalibr cho TSB Đô đốc Kuznetsov

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Ảnh: Tass
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Ảnh: Tass
TPO - Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sau khi được sửa chữa và hiện đại hóa sâu sẽ được bổ sung hệ thống tên lửa Kalibr-NK có sức huỷ diệt vô cùng lớn.

Hãng Tass ngày 23/4 dẫn một nguồn tin trong tổ hợp quân sự-công nghiệp Liên bang Nga cho biết: “Trong quá trình hiện đại hóa, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được thay thế hệ thống tên lửa Granit bằng Kalibr-NK”.

Kalibr (tên xuất khẩu là Klub) có đầy đủ các các biến thể dành cho Lục quân (Kalibr-M) và Không quân Nga (Kalibr-A), nhưng các tên lửa này được trang bị phổ biến nhất trong Hải quân Nga.

Chúng đang được sản xuất để trang bị cho tàu ngầm (Kalibr-PL) và tàu nổi (Kalibr-NK).

Ngoài việc trang bị các hệ thống và tên lửa tấn công, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cũng sẽ được nâng cấp đường cất-hạ cánh nhằm đảm bảo cho các các máy bay chiến đấu tác chiến thuận lợi trên tàu, đặc biệt là Su-33 và MiG-29K.

Dự kiến, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp với kinh phí được phê duyệt 40 tỷ rúp.

Công tác đại tu, nâng cấp đối với hàng không mẫu hạm duy nhất của Hải quân Nga sẽ được tiến hành tại một nhà máy đóng tàu ở gần thành phố Murmansk ở khu vực Tây Bắc nước Nga.

Công việc dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020 và tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ tiếp tục phục vụ Hải quân Nga.

Năm 2016, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã được điều đến Địa Trung Hải để tham gia cùng lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở ngoài khơi vùng biển của Syria.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2016, các chiến đấu cơ của Hải quân Nga trên hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov đã thực hiện tổng cộng 420 chuyến bay (trong đó có 117 lần bay đêm), diệt 1.000 mục tiêu của khủng bố IS trên toàn bộ lãnh thổ Syria.

Trong diễn biến mới. Trang mạng Business Insider dẫn tin giấu tên trong tổ hợp quốc phòng Nga cho biết, nước này dự định sẽ đóng tàu sân bay lớn nhất thế giới, cạnh tranh với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ,

Theo nguồn tin trên, tàu sân bay này dự kiến sẽ có tên Shtorm với kích cỡ đủ thách thức tàu sân bay của Mỹ với lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, có khả năng mang số máy bay tương tự tàu Mỹ.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG