Trực thăng tấn công của Israel rơi khi hạ cánh

Trực thăng tấn công Apache. Ảnh: Times of Israel
Trực thăng tấn công Apache. Ảnh: Times of Israel
TPO - Một chiếc trực thăng quân sự của Không lực Israel (IAF) đã gặp nạn tối hôm qua, 7/8 ở miền Nam nước này khiến một sĩ quan thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Theo Times of Israel, vào khoảng 21h ngày 7/8, phi công lái chiếc trực thăng tấn công Apache – Thiếu tá David Zohar (43 tuổi) thông báo với căn cứ không quân Ramon ở miền Nam Israel rằng máy bay của ông gặp sự cố “chưa thể xác định”.

Vài phút sau đó, khi Zohar và đồng đội cố tìm cách đưa trực thăng hạ cánh trên đường băng của căn cứ Ramon, thì chiếc máy bay bất ngờ lao sầm xuống đất khiến Zohar thiệt mạng và một đồng đội bị thương nặng.

Trực thăng tấn công của Israel rơi khi hạ cánh ảnh 1

Thiếu tá David Zohar - người thiệt mạng trong vụ tai nạn tối 7/8. Ảnh: Times of Israel

Trước đó, hồi tháng Sáu, một chiếc trực thăng loại Apache của IAF đã bị phát hiện có vết nứt trên cánh quạt. Sau sự cố này, toàn bộ các trực thăng quân sự loại Apache đồng loạt bị cấm bay để kiểm tra kĩ thuật.

Đến tháng 7, trực thăng Apache được cho phép hoạt động trở lại với những quy định an toàn mới

Tân Hoa Xã dẫn nguồn các phương tiện truyền thông địa phương cho biết vụ tai nạn nói trên xảy ra trong khuôn khổ chương trình huấn luyện.

Hiện IAF đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời yêu cầu tất cả các trực thăng chiến đấu phải ngừng bay cho đến khi có kết luận điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có mối liên hệ giữa nguyên nhân vụ tai nạn hôm qua với sự cố nứt cánh của Apache xảy ra cách đây một tháng rưỡi.

Theo Theo Times of Israel, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.