Trực thăng UH-1 tác chiến như thế nào?

Những chiếc UH-1 trong biên chế Trung đoàn Không quân 917. Ảnh: Trường Điền
Những chiếc UH-1 trong biên chế Trung đoàn Không quân 917. Ảnh: Trường Điền
TPO - Những chiếc UH-1 thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân, là trực thăng chiến lợi phẩm thu được của Mỹ, đã được sử dụng một thời gian dài sau chiến tranh.

Máy bay UH-1 là trực thăng quân sự đa năng, có chiều dài 17,4 m; cao 4,39 m; trọng lượng rỗng 2.365 kg, có tải 4.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.309 kg.

Máy bay có tốc độ tối đa 217 km/h, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m. Sức chứa 14 người.

Những chiếc máy bay UH-1 đang sử dụng tại Sư đoàn Không quân 370 đã được hãng sản xuất nâng cấp, thay thế thiết bị, máy móc hoàn toàn mới, đủ điều kiện bay trở lại. 

Hiện nay UH-1 chủ yếu được dùng trong công tác huấn luyện, cứu trợ, cứu nạn, tham gia diễn tập phối hợp quân binh chủng hợp thành…Lợi thế của UH-1 là nhỏ, gọn, có thể cất hạ cánh ở bất cứ đâu.

Trực thăng UH-1 tác chiến như thế nào? ảnh 1

Bộ phận kỹ thuật mặt đất bàn giao máy bay cho tổ bay UH-1 chuẩn bị cất cánh làm nhiệm vụ. Ảnh: Trường Điền.

Vũ khí trang bị trên UH-1 là súng Minigun 6 nòng uy lực rất mạnh, có thể bắn 4.000 viên đạn mỗi phút.

Trong tác chiến, UH-1 thường được sử dụng để tiêu diệt các ổ đề kháng còn sót lại trước khi xe tăng, thiết giáp, bộ binh tràn lên làm chủ trận địa.

Trong diễn tập bắn ném đạn thật phối hợp quân binh chủng tại trường bắn TB 3 (Mây Tào, Xuân Lộc, Đồng Nai) vừa qua, sau khi máy bay Su 30MK2 phóng chùm bom hoặc tên lửa, Su 22M4 hoặc Su 27 ném bom, tiếp đó trực thăng Mi 8, 171 phóng chùm rocket, đến lượt UH-1 dùng súng Minigun tiêu diệt các ổ đề kháng còn sót lại trước khi xe tăng, thiết giáp, bộ binh tràn lên làm chủ trận địa.

MỚI - NÓNG