Trung Quốc để lộ máy bay huấn luyện trang bị vũ khí

Tập đoàn hàng không Hongdu của Trung Quốc đã tổ chức ăn mừng “sinh nhật” thứ 65 bằng cách "khoe" chiếc máy bay huấn luyện mới L-15 Falcon được trang bị bom và radar tiên tiến.

Từ trước đến nay, dư luận luôn nghĩ rằng L-15 Falcon không trang bị vũ khí tuy nhiên đoạn video mới mà Hongdu tiết lộ vào đầu tháng này lại cho thấy chiếc phi cơ được kèm theo tên lửa không đối không PL-5II, súng cỡ nòng 23mm và phần chứa nhiên liệu dưới cánh.

Tại Triển lãm hàng không Singapore tháng 2 vừa qua, Richard Fisher thuộc Trung tâm Quốc tế Đánh giá và Chiến lược nhận định rằng các máy bay huấn luyện hiện nay đều được thiết kế lại để trở thành phi cơ đa chức năng.

Trung Quốc để lộ máy bay huấn luyện trang bị vũ khí ảnh 1 Hình ảnh máy bay L-15 Falcon trong video của Hongdu.
Hongdu, chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), ban đầu cho biết L-15 được sản xuất với mục đích làm máy bay huấn luyện hàng đầu cùng động cơ đốt tăng lực, radar điều khiển hỏa lực và nơi chứa vũ khí.

Theo đánh giá của trang janes.com, chiếc L-15 khi được sản xuất hàng loạt sẽ sử dụng động cơ phản lực nội địa Minshan do chính Viện Nghiên cứu động cơ phi cơ Guizhou của Trung Quốc phát triển.

Chiếc máy bay sẽ trở thành tân binh của quân đội Trung Quốc với cái tên JL-10. Quân đội Trung Quốc ban đầu đặt hàng 4 chiếc Hongdu L-15 vào tháng 4/2006. Hiện quân đội Pakistan đang tỏ ra rất quan tâm tới chiếc máy bay này trong khi quân đội Zambia đã đặt hàng 6 chiếc.
Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.