Trung Quốc lần đầu tập trận với Iran

Tàu khu trục Trường Xuân của Hải quân Trung Quốc tại cảng Bandar Abbar của Iran. Ảnh: THX.
Tàu khu trục Trường Xuân của Hải quân Trung Quốc tại cảng Bandar Abbar của Iran. Ảnh: THX.
TP - Trong lúc Mỹ không kích nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, Trung Quốc đưa tàu hải quân vào vùng vịnh Persian để tiến hành cuộc tập trận đầu tiên với Iran. Trung Quốc cũng lần đầu tiên phái tàu ngầm hạt nhân tấn công tới Sri Lanka.

Ngày 23/9, Mỹ dẫn đầu 5 đồng minh Ảrập tiến hành không kích hang ổ của IS tại thành phố Raqqa. Trong khi đó, Trung Quốc cử khu trục hạm Changchun Type 052C trang bị tên lửa hành trình và tàu hộ vệ tên lửa Changzhou Type 054A thuộc hạm đội Đông Hải tới thành phố Bandar Abbas phía nam Iran trên đường ra vịnh Aden. Hai chiến hạm Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Iran, bắt đầu từ hôm 24/9. 


Xinhua đưa tin, trong “chuyến thăm hữu nghị”, 650 thủy thủ Trung Quốc sẽ thi đấu thể thao với các đồng nghiệp Iran. Cuộc tập trận chỉ là một ví dụ cho mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Trung Quốc và Iran.

Theo các chuyên gia, chuyến thăm cảng Iran của chiến hạm Trung Quốc không phải là một sự kiện quan trọng, vấn đề đây là lần đầu tiên Trung Quốc tập trận chung với Iran. 

Theo báo Trung Quốc Global Times, Trung Quốc cần sự hợp tác của Iran nhằm lọt qua sự phong tỏa đường biển của Mỹ nếu như trường hợp này xảy ra; Trung Quốc cần bảo đảm rằng, eo biển chiến lược Hormuz không nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ hoặc phương Tây.

Khoảng 40% tổng lượng dầu lửa thương mại toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, do đó Iran là một đối tác cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự Huang Dong ở Macau nhận định, Bắc Kinh không khiêu khích Mỹ nhưng muốn phái chiến hạm tới vùng vịnh để Washington biết rằng, hải quân Trung Quốc có khả năng bảo vệ eo biển Hormuz và Ấn Độ Dương, cả hai được xem như phao cứu sinh mới của Trung Quốc.

Báo Mỹ New York Times dẫn lời một nhà kinh tế học Iran cho rằng, Trung Quốc rất lo phương Tây và Mỹ tìm cách chặn tuyến tiếp tế năng lượng của Trung Quốc từ Trung Đông.

Trong một động thái khác, trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 25/9 đưa tin, tàu ngầm hạt nhân Changzheng 2 lớp Hán Type 091 đã trở thành tàu ngầm Trung Quốc đầu tiên ghé cảng Colombo tại Sri Lanka.

Tàu ngầm cập cảng Colombo một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Sri Lanka hôm 16/9. Tháp tùng tàu ngầm Changzheng 2 có hai chiến hạm Trung Quốc khác. Tàu Changzheng 2 thuộc biên chế hạm đội Bắc Hải, được trang bị tên lửa chống hạm C-801 có tầm bắn 80 km.

Theo báo Đa Chiều của người Hoa ở hải ngoại, đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Trung Quốc công khai thăm một quốc gia ven Ấn Độ Dương. Ông Tập Cận Bình cũng là lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên tới thăm Sri Lanka trong vòng 28 năm qua.

Cùng với cuộc tập trận chung với hải quân Iran, dường như Trung Quốc có tham vọng mở rộng sức mạnh quân sự của mình ra Ấn Độ Dương, Đa Chiều nhận định.

Nhật báo Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc vừa có bài kêu gọi quân đội nước này mở rộng quy mô các lực lượng đặc nhiệm trong quá trình cải tổ quân đội, nhằm thích nghi với các cuộc chiến tương lai. Báo này nhấn mạnh, Nga, Israel và các nước phương Tây đều đã tăng cường đầu tư cho lực lượng đặc nhiệm.

Bài báo cho rằng, chiến tranh thông thường với các chiến dịch quy mô lớn, đông quân đã lỗi thời; phương thức tác chiến mới được chỉ huy bằng thông tin hóa, nhằm phát động tấn công chính xác vào các căn cứ trọng yếu của kẻ địch, sẽ trở thành phương thức chủ yếu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23/9 nói rằng, quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng cho “một cuộc chiến tranh khu vực”.

MỚI - NÓNG