Trung tướng Võ Văn Tuấn: Đã sẵn sàng cho lễ diễu binh

Những người tham gia Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành đều thấy rất tự hào. Ảnh: DN
Những người tham gia Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành đều thấy rất tự hào. Ảnh: DN
TP - “3 vạn người nghe có vẻ to, nhưng so với tất cả thì số lượng đó không lớn, nên mọi người thấy rất tự hào vì mình được đại diện, được thay mặt cho những người khác để tham gia nhiệm vụ này”. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chia sẻ với Tiền Phong như vậy về công tác chuẩn bị cho buổi lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Thưa ông, cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9 tới đây đã hoàn tất chưa?

Cho đến ngày Tổng duyệt diễn ra vào tối 29/8 vừa qua, có nghĩa là công tác chuẩn bị đã rất kỹ rồi. Hôm diễn ra Tổng duyệt cũng có thể có một chút khó khăn về giao thông, nhưng tất cả đều diễn ra tốt đẹp cả.

Ông có thể cho biết, việc đưa đón 3 vạn người trong buổi Tổng duyệt và trong ngày Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức vào 2/9 tới đây được chuẩn bị như thế nào?

Như chúng ta biết, hôm 29/8 đã Tổng duyệt xong. Đến ngày 2/9 sẽ tiến hành diễu binh diễu hành luôn và không có làm gì thêm nữa. Tất cả đã được chuẩn bị 4 tháng nay. Đây chủ yếu là bộ đội, và những người tham gia trong đợt này đã tập trung 4 tháng, người ít nhất cũng là hai tháng nay. 

3 vạn người tham gia đã tập trung ở những điểm khác nhau, ở bên ngoài thành phố Hà Nội để luyện tập. Hôm Tổng duyệt tập trung về trung tâm, sau đó lại quay về căn cứ cũ. Đến sáng sớm ngày 2/9, lại tập trung về chứ không phải ở Hà Nội luôn. Việc vận chuyển các chiến sĩ tham gia đều nằm trong kế hoạch tổng thể.

Vào hôm Tổng duyệt vừa qua trời đổ mưa lớn, vậy chúng ta có rút ra bài học kinh nghiệm gì thưa ông? 

Tất cả những người làm việc này đều mong muốn thời tiết diễn ra tốt đẹp. Mặc dù vậy, khi trời mưa thì buổi lễ vẫn diễn ra bình thường. Hôm tổng duyệt đã xảy ra mưa lớn, nhưng nếu để ý chúng ta đều thấy tất cả những người tham gia đều thực hiện rất nghiêm túc, thể hiện quyết tâm của mình.

Phải diễu binh, diễu hành trong điều kiện trời mưa lớn như vậy, anh em có thể hiện tâm tư gì không?

Trung tướng Võ Văn Tuấn: Đã sẵn sàng cho lễ diễu binh ảnh 1

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Hằng năm chúng ta đều có ngày 2/9, nhưng dịp 2/9 này là tròn 70 năm chẵn và là một dịp kỷ niệm chính. Hôm Tổng duyệt, mặc dù trời mưa nhưng mọi người vẫn nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm và thái độ của những người tham gia. Cũng rất hay là tất cả người dân đến xem cũng đội mưa xem và rất hoan nghênh, đó là điều rất quan trọng để làm nên thành công này.

Tất cả đều hướng về ngày Lễ kỷ niệm 2/9, ngày Quốc khánh của đất nước. Toàn bộ những người tham gia buổi tổng duyệt đều rất mong muốn được tham gia vào nhiệm vụ này với một trách nhiệm và lòng tự hào của mình. 3 vạn người nghe có vẻ to, nhưng so với tất cả thì số lượng đó không lớn, nên mọi người thấy rất tự hào vì mình được đại diện, được thay mặt cho những người khác để tham gia nhiệm vụ này.

Trước khi buổi Tổng duyệt diễn ra, có rất nhiều chiến sĩ, nhiều thanh niên, nhiều học sinh khi hỏi ăn lúc mấy giờ, có mệt mỏi không? Họ đều rất tươi cười vui vẻ và nói chúng cháu không mệt, không đói và rất vui, rất tự hào vì được tham gia vào sự kiện trọng đại này.

Đến thời điểm nay, công tác chuẩn bị còn khó khăn trở ngại gì không, thưa ông?

Như tôi nói, công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ nhiều tháng nay và nó rất nhuần nhuyễn, suôn sẻ, nhưng tất nhiên không thể tránh khỏi những khó khăn, như trời nắng nóng trong luyện tập, có thể gây khó khăn về sức khỏe, vì ngoài lực lượng vũ trang còn có cả lực lượng văn hóa, thanh niên tham gia. 

Song về cơ bản đều đã tính toán đến các phương án, cũng có thể là phương án thay thế. Vì có những người ở khối đứng, người ta đứng nghiêm như thế trong thời gian trên 220 phút, thể hiện sự cố gắng nỗ lực và một trách nhiệm rất lớn đối với sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, nhưng không phải sức khỏe ai cũng như nhau. Tuy nhiên, về tổng thể, mọi công tác chuẩn bị đều rất tốt, sẵn sàng cho buổi Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9 tới.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.