Tự chế súng 6 nòng siêu dị, bán giá hàng nghìn đô

Tự chế súng 6 nòng siêu dị, bán giá hàng nghìn đô
TPO - Trong cuộc đấu giá đang diễn ra tại tiểu bang Illinois (Mỹ), một "thợ sửa súng" đã rao bán khẩu súng 6 nòng kỳ dị. Khẩu súng này được chế từ 6 khẩu súng trường bán tự động.

Súng 6 nòng lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1860 trong cuộc nội chiến tại Mỹ. Loại súng này hiện được bán với giá khoảng 75.000 USD/khẩu.

Tuy nhiên, khẩu súng 6 nòng đang được bán đấu giá, hoàn toàn khác. Đây là một khẩu súng được chế từ 6 khẩu súng trường bán tự động SKS, với những băng đạn dài. Mỗi khẩu SKS có khả năng bắn ra 35 tới 40 viên đạn/phút.

Tự chế súng 6 nòng siêu dị, bán giá hàng nghìn đô ảnh 1

Súng 6 nòng tự chế, làm từ 6 khẩu SKS. Tất nhiên, hỏa lực của khẩu súng 6 nòng tự chế không thể bằng khẩu súng 6 nòng "xịn" M134.

Tự chế súng 6 nòng siêu dị, bán giá hàng nghìn đô ảnh 2

Khẩu súng 6 nòng tự chế có thiết kế tương đối hoàn chỉnh, mỗi khẩu SKS được gắn với một băng đạn riêng biệt, cơ cấu quay tay để luân phiên bóp cò từng khẩu khá ấn tượng.

Tự chế súng 6 nòng siêu dị, bán giá hàng nghìn đô ảnh 3

Khẩu súng được bán đấu giá với mức khởi điểm là 3.450 USD

MỚI - NÓNG