Tướng Mỹ kêu gọi gia tăng hiện diện quân sự để ngăn chặn Nga

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tướng quân đội Mỹ Curtis Skaparrotti cho rằng, để có thể kiềm chế Nga, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần phải triển khai binh sĩ bổ sung sang châu Âu. 

Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm qua 28/3, tướng Curtis Skaparrotti, người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của các lực lượng vũ trang Mỹ, kiêm Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu cho rằng, để có thể kiềm chế sức mạnh của Nga, NATO và Mỹ cần phải triển khai binh sĩ bổ sung sang châu Âu, theo RIA Novosti.

“Hiện chúng ta có hơn 60.000 binh sĩ của tất cả các đơn vị lực lượng vũ trang được triển khai ở châu Âu. Lực lượng này có thể cho phép chúng ta kiềm chế sức tấn công của Nga.

Tuy vậy, để có thể đảm bảo cam kết an ninh cho các đồng minh ở châu Âu, chúng ta cần phải tìm kiếm những cách thức mới để hiện đại hóa lực lượng, bảo đảm cho nước Mỹ vị thế tốt nhất ở lục địa này.

Đặc biệt, khi tính đến việc hiện đại hóa quân đội ồ ạt của Nga, như tôi đã nói, chúng ta cần phải có lực lượng quân đội mạnh hơn nữa”, tướng Skaparrotti nói.

Người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của các lực lượng vũ trang Mỹ gợi ý, việc cần thiết phải triển khai ở châu Âu thêm một sư đoàn thiết giáp Mỹ và lực lượng hải quân bổ sung, cũng như máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitriy Peskov tuyên bố, Moscow coi việc gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ cũng như NATO ở châu Âu, gần biên giới Liên bang Nga là một mối đe dọa và “Moscow cảm nhận điều đó một cách tiêu cực”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.