Nigeria

Tuyên án tử 54 binh lính từ chối chống khủng bố

Một phiên tòa quân sự ở Nigeria
Một phiên tòa quân sự ở Nigeria
TPO - Ngày 17/12, một tòa án quân sự Nigeria đã tuyên án tử với 54 binh sĩ do từ chối tham gia chiến dịch quân sự chống phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở phía đông bắc nước này.

Theo luật sư Femi Falana, vụ việc kể trên được xử kín từ ngày 15/12. Những binh lính trên đã từ chối tham gia một chiến dịch quân sự hồi tháng 8/2014 nhằm giải phóng 3 thị trấn bị Boko Haram chiếm giữ.

Trước đó, 12 binh sĩ Nigeria cũng bị kết án tử hình do tội nổi loạn và mưu sát sĩ quan chỉ huy của họ ở thành phố phía đông bắc Maiduguri, nơi quân đội đang chiến đấu chống lại Boko Haram.

Phiến quân Boko Haram bắt đầu phát động chiến dịch quân sự nhằm lật đổ chính quyền và thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Nigeria từ năm 2009.

Nhóm này được cho là trang bị tương đối đầy đủ vũ khí, trong khi quân đội Nigeria được báo cáo là thiếu đạn dược.

Sau 5 năm, phiến quân Boko Haram đã giết hại khoảng 13.000 người, kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn gồm hơn hai chục thị trấn và làng mạc ở phía đông bắc Nigeria.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG