Úc gửi 600 quân tham gia chiến dịch chống IS

Thủ tướng Úc Tony Abbott (trái).
Thủ tướng Úc Tony Abbott (trái).
Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay 14/9 cho biết, Úc sẽ triển kkhai 600 binh sỹ tới Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất để gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Tuyên bố của ông Abbott được đưa ra 2 ngày sau khi Canberra tăng mức cảnh báo khủng bố lên mức “cao”, do lo ngại các phiến quân người Úc trở về nước từ cuộc chiến ở Iraq và Syria.

Ông Abbott cho biết việc triển khai được đưa ra theo yêu cầu chính thức của Washington, nhằm đóng góp cho liên minh quốc tế chống lại IS.

Ông cho hay Úc không “triển khai lính tham chiến nhưng đóng góp cho nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tồi tệ thêm”.

Ông cũng cho biết cần phải cân nhắc thêm trước khi quyết định lực lượng Úc tham gia hoạt động chiến đấu ở Iraq.

Mỹ đang hối thúc thành lập một liên minh chống phiến quân IS ở Iraq và Syria, với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở Trung Đông để tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới Ả rập.

Hoạt động triển khai của Úc tới Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất gồm 8 máy bay chiến đấu RAAF F/A18, một máy bay cảnh báo sớm 7A Wedgetail, một máy bay vận tải và tiếp liệu đa năng KC-30A.

Họ cũng chuẩn bị cử cố vấn quân sự tới hỗ trợ lực lượng Iraq và các lực lượng an ninh khác đối phó với IS.

Ngoài ra, việc triển khai được tập trung ở Iraq, chứ không ở Syria. “Vào thời điểm nay, Úc không có ý định triển khai hoạt động ở Syria”, ông Abbott cho hay.

Úc đã tham gia cùng Mỹ và các nước khác vận chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd để chống lại phiến quân IS tại miền bắc Iraq. Họ cũng tiến hành thả đồ cứu trợ nhân đạo xuống các thành phố bị IS bao vây ở Iraq.

Theo Trung Anh

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG