Ukraine hoàn thành bình định miền Đông trong tháng 9?

Ukraine hoàn thành bình định miền Đông trong tháng 9?
TPO - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine, ông Viktor Muzhenko ngày hôm qua (31/7) cho biết, sẽ kết thúc giai đoạn tích cực của hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine trong tháng 9.

Hãng Itar-Tass dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine, ông Viktor Muzhenko: “Tôi không khẳng định chính xác ngày nào, nhưng giai đoạn tích cực của hoạt động quân sự của Ukraine sẽ kết thúc khá sớm… có lẽ chưa đầy một tháng nữa”.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine cũng khẳng định, không cần huy động toàn bộ số quân dự bị như kế hoạch đã được Quốc hội nước này phê chuẩn.

“Chúng ta cần huy động nhưng trên một quy mô hẹp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu”, Itar-tass dẫn lời ông Viktor Muzhenko.

Cùng ngày, Trung tâm báo chí của Cơ quan hoạt động chống khủng bố Ukraine cho hay, Ukraine sẽ công bố thỏa thuận ngừng bắn 6 tiếng mỗi ngày để người dân Lugansk di chuyển khỏi thành phố bị bao vây.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng Donetsk và Lugansk cũng đã kêu gọi tạo hành lang an toàn cho người dân đi khỏi khu vực chiến sự trong một thời gian dài.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.