Ukraine tập trận gần Crimea, Nga triển khai S-400 trực chiến

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Quân đội Ukraine đã tổ chức một cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt tại khu vực Kherson, giáp biên giới với Crimea. Cùng thời điểm trên, Quân khu miền Nam của Nga đưa hệ thống phòng không S-400 vào trực chiến.

Hãng RIA Novosti ngày 14/1 dẫn dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: “Các đơn vị phòng không cùng với các đơn vị hỗ trợ chiến đấu tiến hành cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt trong khu vực Kherson”.

Thông báo cũng cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine được triển khai và ngụy trang ở nhiều địa điểm khác nhau. Các hệ thống khai hỏa tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý rằng, các bài tập nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ của các đơn vị phòng không trong điều kiện ban ngày cũng như ban đêm.

Bài tập chiến thuật đặc biệt được tổ chức trong điều kiện căng thẳng với sự xuất hiện của mục tiêu trên không.

Hồi cuối năm 2016, lực lượng vũ trang của Ukraine cũng đã tổ chức cuộc tập trận tên lửa quy mô lớn ở miền Nam nước này. Trong cuộc tập trận, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chống máy bay tầm trung S-300.

Địa điểm diễn ra cuộc tập trận cách bán đảo Crimea khoảng 30km.

Trong diễn biến liên quan. Cơ quan báo chí của Quân khu miền Nam (Nga) ngày 13/1 cho biết Trung đoàn tên lửa phòng không của đơn vị này với trang bị là các tổ hợp S-400 Triumf đã triển khai nhiệm vụ trực chiến tại Crimea.

Trung đoàn phòng không Cận vệ Sevastopol-Feodosia thuộc quân khu trên đã được bổ sung những tổ hợp tên lửa tiên tiến S-400 Triumf năm 2016.

Toàn bộ binh sỹ của Trung đoàn đã trải qua kỳ tái đào tạo thành công. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.